Google phát minh phần mềm giúp tiết kiệm điện
Google thông báo đã phát triển thành công một công cụ phần mềm tiện ích - PowerMeter, cho phép người dùng có thể tiết kiệm từ 5% đến 15% hóa đơn điện hàng tháng.
Dự án cho hơn 800 triệu người tiếp cận WiMAX
Các nhà cung cấp dịch vụ WiMAX cho biết, hiện họ đang cung cấp hệ thống mạng cho 430 triệu người trên toàn cầu và đang chuẩn bị nhân đôi số lượng này lên 800 triệu người.
Khí thải CO2 sẽ được lưu giữ dưới Biển Bắc
Tập đoàn năng lượng National Grid (Anh) đang lập kế hoạch xây dựng hệ thống vận chuyển và lưu giữ khí thải CO2 tại các mỏ khí đốt cũ đã khai thác hết dưới Biển Bắc.
Quảng Nam: phát hiện hai trống đồng cổ
Hai chiếc trống đồng được người dẫn xã A Xan, huyện vùng cao Tây Giang, Quảng Nam, tình cờ phát hiện.
Sản xuất điện năng từ… rơm
Các nhà nghiên cứu đã phát triển một nhà máy khí sinh học chưa từng có chạy hoàn toàn bằng phế thải nông nghiệp: Rơm.
Canada tham gia chế tạo kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất
Các kỹ sư và các nhà vật lý học thiên thể thuộc Đại học Calgary của Canada sẽ tham gia dự án chế tạo kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới.
Vòi rồng nguy hiểm hơn vào mùa đông
Hai vòi rồng khét tiếng cùng hoành hành vào ngày 11 tháng 4 năm 1965. Nó tấn công Sunnyside tại Elkhart, Ind., khiến 36 người thiệt mạng.
Vụ vệ tinh đâm nhau đe dọa vũ trụ
Hàng vạn mảnh vụn từ vụ va chạm giữa hai vệ tinh của Nga và Mỹ đang bay trong không gian với tốc độ chóng mặt, đe dọa sự an toàn của những vệ tinh ở các quỹ đạo gần đó.
Đồ chơi hi-tech Việt Nam gây ấn tượng tại Đức
Ba hãng đồ chơi lớn nhất Nhật Bản đều muốn hợp tác làm phân phối độc quyền cho TOSY của Việt Nam.
Phát hiện loài sán dây dài cả fut (0,3m)
Các nhà nghiên cứu Canada mới đây đã phát hiện một nhóm sán dây – loại giun dẹp có thể dài tới trên 30 fut ký sinh trong hệ tiêu hóa của con người, cá và các loài động vật khác.
Ngày Valentine: Quà tặng, lịch sử và tình yêu
Nguồn gốc của ngày Valentine từ đâu? (Hãy nghĩ về những người La Mã khỏa thân, những người ngoại giáo, và roi da).
“Hung thần” đe dọa Trái đất
Trái đất có thể bị trúng một khối thiên thạch lớn trong 160 năm nữa. Đó là lời cảnh báo của các nhà khoa học Ý, được đăng trên chuyên san New Scientist số mới nhất.
Pháo hoa từ một ngôi sao tia Gamma
Các nhà thiên văn học sử dụng vệ tinh Swift của NASA và Kính viễn vọng không gian tia Gamma Fermi để quan sát những vụ nổ từ phần còn lại của một ngôi sao cách chúng ta 30.000 năm ánh sáng.