Sinh vật học

Khám phá những tin mới nhất về sinh vật học, khoa học về sự sống các loài động vật, thực vật kèm theo các hình ảnh tuyệt đẹp mới nhất về các loài động thực vật

  • Vì sao dơi sợ nước?

    Vì sao dơi sợ nước?
    Theo LiveScience, các nhà khoa học đã biết được vì sao loài dơi rất sợ nước và không bao giờ dám bay khi trời mưa. Họ đã tính toán thấy rằng nếu bộ lông dơi bị ẩm ướt thì khi bay, chúng phải tiêu thụ số năng lượng nhiều gấp đôi khi bộ lông khô.
  • Bộ gen thứ hai của con người

    Bộ gen thứ hai của con người
    Tập hợp thông tin di truyền mã hóa tất cả các vi sinh vật đang sống hài hòa trong cơ thể chúng ta, gọi chung là các microbiome, tạo thành một bộ gen thứ hai của con người.
  • Cây cối cũng hành xử như con người

    Cây cối cũng hành xử như con người
    Tạp chí New Scientist thống kê rằng, một số loài thực vật có thể lựa chọn bạn tình để tránh giao phối "cận huyết", số khác biết cầu cứu khi bị tấn công và thậm chí có thể giả vờ đau yếu để tránh sự dòm ngó của kẻ thù.
  • Sequoia – “Nhân chứng” sống lâu nhất trên hành tinh

    Sequoia – “Nhân chứng” sống lâu nhất trên hành tinh
    Cách đây hơn 4.000 năm, tại đất nước Ai Cập, các pharaon đang xây các Kim tự tháp thì tại vùng đất ẩm ướt ở California nảy mầm những hạt giống sequoia đầu tiên.
  • Thành công mới về nhân giống sâm vô tính

    Thành công mới về nhân giống sâm vô tính
    Sau thời gian dài chờ đợi, những cây sâm vô tính được PGS-TS Dương Tấn Nhựt - Phó viện trưởng Viện Sinh học Tây Nguyên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đưa ra trồng ở núi Ngọc Linh đã có các thành phần hợp chất saponin chủ yếu của sâm Ngọc Linh...
  • Nghiên cứu sự ấm lên toàn cầu qua hóa thạch kiến

    Nghiên cứu sự ấm lên toàn cầu qua hóa thạch kiến
    Bốn nhà cổ sinh vật học đến từ Canada và Mỹ đã nghiên cứu hóa thạch của một con kiến khổng lồ tại bảo tàng Denver, qua đó tìm hiểu sự ấm lên toàn cầu ảnh hưởng như thế nào đối với sự phân bố sự sống cách đây khoảng 50 triệu năm.
  • Làm việc theo nhóm giúp kiến lửa thoát chết trong lũ lụt

    Làm việc theo nhóm giúp kiến lửa thoát chết trong lũ lụt
    Kiến lửa biết dùng chính cơ thể của mình kết nối với các cá thể kiến khác để tạo thành bè cứu sinh, có khả năng nổi trên mặt nước giúp chúng sống sót khi nước dâng cao.
  • Phát hiện mới về nguồn gốc của lúa gạo

    Phát hiện mới về nguồn gốc của lúa gạo
    Một nhóm các nhà nghiên cứu phát hiện lúa gạo có thể đã xuất hiện lần đầu vào khoảng 9.000 năm trước ở thung lũng sông Dương Tử của Trung Quốc...
  • Trái dừa nặng gần 9 kg

    Trái dừa nặng gần 9 kg
    Cặp dừa với mỗi quả nặng gần 9 kg trưng bày tại triển lãm Hội chợ bông lúa vàng tỉnh Sóc Trăng đang diễn ra, thu hút hàng trăm lượt người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.
  • "Sa mạc" chuồn chuồn ở Anh

    "Sa mạc" chuồn chuồn ở Anh
    Khí hậu Trái đất thay đổi dẫn tới sự thay đổi phạm vi sinh sống của một số loài động vật. Loài chuồn chuồn đã lợi dụng tình hình này biến nhiều nơi ở đất nước Anh thành lãnh thổ lý tưởng để sinh sôi.
  • Chiêm ngưỡng “hoa tử thi” khổng lồ 75 năm mới nở

    Chiêm ngưỡng “hoa tử thi” khổng lồ 75 năm mới nở
    Sau 75 năm chờ đợi, những người chăm sóc cây hoa Titan Arum khổng lồ mới có cơ hội chiêm ngưỡng bông hoa đầu tiên.
  • Phát hiện một hóa thạch nhện lớn chưa từng thấy

    Phát hiện một hóa thạch nhện lớn chưa từng thấy
    Các nhà khoa học cho biết họ đã phát hiện được một con nhện hóa thạch lớn chưa từng thấy ở khu vực Nội Mông của Trung Quốc.
  • Loài chuồn chuồn đổi màu khi trưởng thành

    Loài chuồn chuồn đổi màu khi trưởng thành
    Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang (WAR) công bố phát hiện thêm một loài chuồn chuồn mới cho Việt Nam, Chuồn chuồn tràm (Aethriamanta aethra).
  • Cây chuối lạ trổ ra hơn 100 hoa

    Cây chuối lạ trổ ra hơn 100 hoa
    Mấy ngày gần đây có rất nhiều người hiếu kỳ đổ xô đến nhà ông Trần Quốc Cường (ở ấp Kinh Cũ, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) để xem cây chuối lạ nở ra hơn 100 hoa chi chít trên buồng.
  • Nghiên cứu cách thức giao tiếp của vi khuẩn

    Nghiên cứu cách thức giao tiếp của vi khuẩn
    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hebrew ở Jerusalem, Israel, đã khám phá ra một cách thức mà theo đó các vi khuẩn có thể giao tiếp với nhau thông qua các ống nano.