Tin bão gần biển đông

  •  
  • 446

Hồi 01 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 01 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Đường đi và vị trí của cơn bão
Đường đi và vị trí của cơn bão

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 01 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km .

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều nay (17/12), vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Theo NCHMF
  • 446