Video: Những nguy cơ khi tiêu hóa thức ăn bị ruồi đậu

  •  
  • 466

Chuyện gì xảy ra nếu bạn ăn thức ăn bị ruồi nhà đậu lên?

Ruồi nhà ăn bằng cách dùng chiếc mũi dài như một cái vòi để hú thức ăn ở dạng lỏng.
Ruồi nhà ăn bằng cách dùng chiếc mũi dài như một cái vòi để hú thức ăn ở dạng lỏng.

Ruồi nhà là loại côn trùng không có răng. Chúng ăn bằng cách dùng chiếc mũi dài như một cái vòi để hú thức ăn ở dạng lỏng.

Khi đậu lên các nguồn thực phẩm rắn, ruồi nhà sẽ ợ ra một loại nước bọt đặc biệt lên trên thức ăn. Loại nước bọt này sẽ hóa lỏng thức ăn, cho phép chúng có thể hút vào. Và đây là lí do tại sao nước bọt của ruồi rất bẩn và nguy hiểm.

Ăn thức ăn bị ruồi đậu lên có thể dẫn tới nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm liên quan đến vi khuẩn như bệnh thương hàn hoặc bệnh tả.

Cập nhật: 25/09/2017 Theo VnExpress
  • 466