Bắt được loài cá mập ma có hình dáng kỳ dị

  •  
  • 370

Loài cá mập ma mới phát hiện có nhiều đặc điểm khác lạ sinh sống ở độ sâu hàng trăm mét ngoài khơi Thái Lan.

Các nhà khoa học phát hiện một loài cá mập ma chưa từng thấy trước đây với chiếc đầu khổng lồ, đôi mắt óng ánh to quá khổ cùng bộ vây giống chùm lông dưới tầng nước sâu ở biển Andaman ngoài khơi Thái Lan, Live Science hôm 20/3 đưa tin. Loài cá biển sâu ẩn dật này có tên khoa học Chimaera supapae, là cá sụn trong lớp cá cổ nhất còn sống ngày nay, Chimaeriformes. Chúng là họ hàng xa của cá mập và cá đuối. Các nhà nghiên cứu mô tả phát hiện trong bài báo đăng trên tạp chí Raffles Bulletin of Zoology.

Hình dạng của cá mập ma Chimaera supapae.
Hình dạng của cá mập ma Chimaera supapae. (Ảnh: David A. Ebert).

Theo David Ebert, giám đốc chương trình của Trung tâm nghiên cứu cá mập Thái Bình Dương tại Đại học San Jose, California, kiêm trưởng nhóm nghiên cứu, cá mập ma rất hiếm gặp ở vùng biển này. Cá mập ma sống ở sườn lục địa và sống núi giữa đại dương. Tìm thấy ở độ sâu dưới 500m, chúng ẩn mình trong làn nước tối, ăn động vật sống ở tầng đáy như giáp xác, động vật thân mềm và giun.

Phát hiện mới giúp tăng số loài cá mập ma đã biết trên thế giới lên 54 loài. Môi trường dưới biển sâu khiến chúng rất khó tìm, đặc biệt ở biển Andaman, nơi độ sâu ở một số khu vực lên tới trên 4.400 m. Tên gọi của cá mập ma đến từ đôi mắt lớn và cơ thể thuôn nhọn giống chuột. Một số loài có thể dài tới hai mét.

Mẫu vật con đực chưa trưởng thành được phát hiện trong một dự án khảo sát biển sâu vào năm 2018. Các nhà khoa học thu thập nó trong đợt thả lưới rà ở đáy biển Andaman tại độ sâu 772 - 775m dưới mặt nước. Nhóm nghiên cứu nhận ra đây là loài mới nhờ phần đầu độ sộ và mõm ngắn cùng đôi mắt to chiếm tới hơn 32% tổng chiều dài đầu của nó.

C. supapae là một loại cá mập ma mũi ngắn, dài 51 cm với vây ngực rộng. Ebert nghi ngờ phần vây giống chùm lông giúp nó luồn lách linh hoạt qua rặng đá. Đôi mắt màu xanh lớn óng ánh của C. supapae giúp nó nhìn xuyên qua làn nước tối đen như mực. Lớp da của nó màu nâu sẫm không có họa tiết dễ nhận biết. Loài cá này có một chiếc gai đỉnh đầu.

"Về mặt tiến hóa, cá mập ma nằm trong số những loài cá cổ nhất với dòng dõi từ 300 - 400 triệu năm trước. Việc phát hiện loài cá mập ma mới cho thấy chúng ta biết rất ít về môi trường biển", Ebert nói.

Cập nhật: 22/03/2024 VnExpress
  • 370