Điểm danh những loài vật có hình dạng như nhân vật thần thoại

  •   3,73
  • 11.296

Mỗi loài động vật trên thế giới đều có nét đặc trưng riêng của từng loài nhưng không có nhiều khác biệt nhiều. Nhưng vẫn có những loài có đặc điểm kỳ lạ, hiếm thấy tưởng chừng như chỉ có trong thần thoại hoặc trên các bộ phim viễn tưởng.

1.Hươu xạ Kashmir

 Hươu xạ Kashmir
Hươu có răng nanh như ma cà rồng hay còn được gọi là hươu xạ Kashmir. Chúng có nguồn gốc từ các khu vực thuộc dãy núi Himalaya như phía bắc Ấn Độ, vùng Kashmir hay phía bắc Afghanistan. Chỉ cá thể đực mới có răng nanh và chúng thường tận dụng đặc điểm này trong mùa giao phối để tìm bạn tình. Loài hươu được phát hiện ở một khu rừng hẻo lánh của Afghanistan hồi tháng 11 năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện trở lại sau gần 60 năm. (Ảnh: rockcitytimes.com)

2. Linh dương Saiga

Linh dương Saiga
Linh dương Saiga có phần miệng như vòi ống, giống với loài thú ăn kiến, nhưng trên thực tế đây là bộ phận giúp lọc không khí. Loài này được biết đến từ thời Kỷ băng hà nhưng đang bên bờ tuyệt chủng. (Ảnh: Google Imagine/CC BY-SA 3.0)

3. Kỳ lân biển

Kỳ lân biển
Kỳ lân biển là loài động vật biển có đặc trưng là chiếc răng thẳng, dài, mọc ra từ miệng và trông giống chiếc sừng. Ở con đực, răng có thể mọc dài gần ba mét và được cho là giúp chúng khi giao phối hay cạnh tranh với đối thủ. Kỳ lân biển rất hiếm và hiện chỉ còn khoảng 45.000-50.000 cá thể còn tồn tại trong môi trường hoang dã. (Ảnh: Wikicommons)

4. Loài thú ăn kiến

Loài thú ăn kiến
Đây là loài thú ăn kiến mang hình dạng giống một con nhím, nhưng có màu lông vàng nổi bật. Loài động vật này áp dụng cách chà xát bộ lông vào với nhau để giao tiếp. Con người không thể nghe thấy những âm thanh mà chúng tạo ra. (Ảnh: Flickr)

5. Loài Lophorina superba

Loài Lophorina superba
Không giống với những loài khác trong họ chim thiên đường với đặc trưng là phần lông đuôi dài, loài Lophorina superba có phần lông biến thể giống lớp áo choàng. Khi tìm kiếm đối tượng, con chim đực sẽ xòe rộng lớp áo choàng. (Ảnh: Flickr)

6. Thằn lằn quỷ gai

Thằn lằn quỷ gai
Thằn lằn quỷ gai là loài có nguồn gốc từ Australia. Nhờ màu da gần như trùng với môi trường sống ở sa mạc, con thằn lằn có thể ngụy trang để ẩn nấp và tấn công con mồi. Chúng có màu vàng và đỏ khi thời tiết nóng bức, nhưng biến đổi sang màu sắc tối hơn khi nhiệt độ hạ thấp. Lớp gai trên cơ thể sẽ giúp tránh sự tấn công của những loài khác. (Ảnh: Flickr)

7. Sên biển xanh

 Sên biển xanh
Loài sinh vật biển này này có nhiều tên gọi khác nhau như sên biển xanh, rồng xanh, thiên thần xanh... Sau khi ăn con mồi, chúng thường giữ lại phần ngòi chích của con mồi đó trong bộ phận giống ngón tay và sử dụng khi bị tấn công. (Ảnh: Flickr)

8. Khỉ uakari mặt đỏ

Khỉ uakari mặt đỏ
Khỉ uakari mặt đỏ có chiếc đuôi ngắn, mặt đỏ, đầu hói và lông dài. Màu sắc nhợt nhạt trên mặt là dấu hiệu sức khỏe yếu ở loài này, do đó những cá thể có màu mặt đỏ hơn sẽ dễ thu hút sự chú ý của đối tượng tiềm năng. (Ảnh: Flickr)

9 . Hươu đùi vằn (Okapi)

Hươu đùi vằn (Okapi)
Okapi có kích thước của một con ngựa với cái cổ dài của hươu cao cổ, mỗi đặc tính đều đóng một vai trò khác nhau trong cuộc sống của loài vật này, như khả năng trốn vào tự nhiên để tránh kẻ thù hay chiều cao giúp với tới các loại quả trên cây.

Cập nhật: 18/03/2016 Theo VnExpress
  • 3,73
  • 11.296