• Sản xuất chất kết dính từ... tro bay

    Sản xuất chất kết dính từ... tro bay
    Tro bay (fly-ash), một loại bụi từ than đốt của các ngành sản xuất năng lượng được sinh viên Đặng Văn Tuấn, Đại học Bách khoa TP HCM sử dụng để tạo chất kết dính mới thay thế xi măng trong xây dựng. Việc sản xuất được chất này giúp giá bê tông rẻ hơn và hạn chế &oc
  • Cảnh báo từ sự ấm lên của “Nóc nhà của thế giới”

    Cảnh báo từ sự ấm lên của “Nóc nhà của thế giới”
    Nhiệt độ đang gia tăng ở “Nóc nhà của thế giới” sẽ có những tác động lớn đối với thay đổi khí hậu và môi trường trên phạm vi toàn cầu, cảnh báo của các nhà khoa học Trung Quốc. Những tác động đó gồm: làm tan chảy các sông băng, gây ra nhiều c
  • Đĩa mềm sắp đến ngày "tuyệt chủng"

    Đĩa mềm sắp đến ngày "tuyệt chủng"
    Sau 30 năm gắn bó với người sử dụng, đĩa mềm đang bị "thất sủng" vì dung lượng thấp và mau hỏng. "Ổ mềm có giá 7 USD, trong khi USB dung lượng thấp nhất 7,5 USD đã có sức chứa gấp hơn trăm lần", một khách hàng đi lắp máy tại công ty Nhật Qu
  • Robot giao nhiệm vụ cho con người

    Robot giao nhiệm vụ cho con người
    Trước nay người ta vẫn buộc tội robot là lấy đi mất công ăn việc làm của con người. Nay, các nhà khoa học đã làm cuộc cách mạng khi tạo ra một phần mềm robot giao nhiệm vụ cho con người.
  • Nâng cấp lên Vista sẽ mất khóa Windows XP

    Nâng cấp lên Vista sẽ mất khóa Windows XP
    Nếu người sử dụng chọn cách nâng cấp lên hệ điều hành mới của Microsoft từ Windows XP để giảm chi phí 100 USD - 199 USD, họ sẽ không có cơ hội quay lại dùng phiên bản hiện tại nữa. Cũng trong tuần này, Dell xuất xưởng những hệ thống máy tính Vista đầu
  • Dầu oải hương có thể làm con trai to ngực

    Dầu oải hương có thể làm con trai to ngực
    Tinh dầu từ hoa oải hương và cây trà được tìm thấy trong một số loại xà phòng tắm, dầu gội, keo vuốt tóc và sữa dưỡng thể có thể làm ngực các cậu bé to ra. Hiện tượng này từng xảy ra với 3 bé trai và khi chúng kh&ocir
  • Hoa đua nở trong ống nghiệm

    Hoa đua nở trong ống nghiệm
    Nghe thông tin thú vị về hoa nở trong bình kín, chúng tôi tìm đến phòng thí nghiệm công nghệ sinh học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, nơi làm nên điều thú vị này.
  • "Săn lùng" bí mật y học của người Ai Cập cổ

    "Săn lùng" bí mật y học của người Ai Cập cổ
    Một nhóm các nhà khoa học Anh và Ai Cập đang cố gắng giải mã bí mật về các loại thuốc được người Ai Cập cổ cách đây 5.000 năm sử dụng.
  • Phòng trừ rệp sáp hại tiêu, cà phê

    Phòng trừ rệp sáp hại tiêu, cà phê
    Rệp sáp (tên khoa học là Pseudococcus sp) có hình bầu dục dài khoảng 4 mm, ngang 2-3 mm, thân có phủ lớp sáp trắng, quanh mình có các tia sáp dài trắng xốp. Rệp càng lớn càng ít di chuyển, di chuyển từ nơi
  • Cửa sổ tiết kiệm năng lượng

    Cửa sổ tiết kiệm năng lượng
    Mặc dù cửa sổ có thể làm ấm tòa nhà một cách tự nhiêm trong mùa lạnh, nhưng những ngày nóng có thể khiến bạn phải ước rằng, phải chi những cửa sổ kia không còn nữa. Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tạo
  • MRI có độ nhạy hơn CT trong chẩn đoán dạng đột quị cấp

    MRI có độ nhạy hơn CT trong chẩn đoán dạng đột quị cấp
    Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu toàn diện nhất nhằm so sánh hai kỹ thuật chụp ảnh để chẩn đoán cấp cứu các trường hợp nghi ngờ bị đột quị thì chụp cộng hưởng từ (MRI) có thể cho kết quả chẩn đoán bị đột quị cấp do thiếu máu cục bộ nhạy hơn so với chụp cắt lớp (CT).
  • Sony chấp nhận đền bù khách hàng mua CD chứa rootkit

    Sony chấp nhận đền bù khách hàng mua CD chứa rootkit
    Uỷ ban thương mại liên bang Mỹ (FTC) hôm  30/01 thông báo Sony BMG Music Entertainment đã chấp thuận bồi hoàn tối đa 150USD cho mỗi khách hàng vì những thiệt hại mà phần mềm chống sao chép nhạc số chứa chấp rootkit có trong những CD của hãng nà
  • In không cần mực

    In không cần mực
    Công ty Zink Imaging LLC của Mỹ vừa sản xuất một thiết bị in ảnh cực kỳ tiện lợi dành cho điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số mà không cần dùng mực. Tuy nhiên, điểm làm nên sự độc đáo của công nghệ in mới này chính là giấy in.
  • Đầu gà chân... vịt

    Đầu gà chân... vịt
    Một hiện tượng tự nhiên làm nhiều người kinh ngạc: một con vật có đầu gà trống, đôi chân vịt và tiếng kêu của gà mái được nở ra từ một trứng gà. Chuyện này hoàn toàn có thật, nó xảy ra tại Buga, Tây Nam Colombia.
  • Nga sẽ là nước duy nhất đưa các nhà du hành lên Trạm ISS

    Nga sẽ là nước duy nhất đưa các nhà du hành lên Trạm ISS
    Theo Chủ tịch Tập đoàn chế tạo tàu vũ trụ Nga RKK Energia Nicolai Sevastianov, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã dự kiến sẽ rút dần hoạt động của các tàu con thoi từ nay đến năm 2010. Do đó, Nga sẽ là nước duy nhất đưa các đoàn du h&a
  • Ô nhiễm không khí ở Hongkong chạm mức nguy hiểm

    Ô nhiễm không khí ở Hongkong chạm mức nguy hiểm
    Khói từ các phương tiện giao thông và nhà máy điện khiến hệ thống giám sát ô nhiễm bị đẩy lên mức cao nhất, làm kích hoạt cảnh báo tự động. Chỉ số ô nhiễm không khí trên toàn Hongkong đã vượt quá ngưỡng nguy hiểm 100 - mốc m&agra
  • Người đầu tiên ở Nigeria chết vì cúm gà

    Người đầu tiên ở Nigeria chết vì cúm gà
    Nạn nhân là một phụ nữ, qua đời sau khi phải chịu đựng các triệu chứng cúm. Các xét nghiệm cho thấy cô nhiễm loại virus chết người H5N1.  Đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì cúm gà ở khu vực Tiểu hoang mạc Sahara châu Phi kể từ khi cúm gia cầm xuất hi
  • Nuôi cấy trứng bằng kỹ thuật Blastocyst

    Nuôi cấy trứng bằng kỹ thuật Blastocyst
    Kỹ thuật nuôi noãn trong ống nghiệm (IVF) tới khi trưởng thành đã nâng kết quả thụ tinh trong ống nghiệm từ 30-35% lên 50-60%. Tiến sĩ (TS) Nguyễn Việt Tiến, giám đốc bệnh viện này cho biết, nuôi bằng kỹ thuật blastocyst không có gì khó khăn nhưng đòi hỏi kỹ thuật
  • Google giúp bạn… tổ chức đám cưới

    Google giúp bạn… tổ chức đám cưới
    Google Maps là một trong những dịch vụ nổi tiếng nhất của “gã khổng lồ” trong lĩnh vực tìm kiếm, vì nó cho phép người sử dụng xem bản đồ và các hình ảnh khác được chụp trực tiếp từ vệ tinh, với một giao diện web đơn giản.
  • Alpes đối mặt với băng tan

    Alpes đối mặt với băng tan
    Lớp băng trên dãy núi Alpes ở Thụy Sĩ cứ mỗi năm lại bị mòn bớt đi vài chục cm. Dự báo, lớp băng này sẽ tan chảy hết vào năm 2050. Nhà khoa học Roland của Viện sinh thái học thuộc Đại học Innsbruck, Áo sau khi nghiên cứu đã phát hiện ra, thể tích băng trên