Chuyện khó tin sau khi người đàn ông cứu sống con sếu đầu đỏ

  •   52
  • 1.208

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã hình thành mối quan hệ khó tin với một con sếu đầu đỏ mà anh đã cứu giúp sau khi phát hiện con vật bị gãy chân.

Mới đây, Newsflare đưa tin, anh Arif, một nông dân ở Amethi, Uttar Pradesh, Ấn Độ đang trên đường đến cánh đồng của mình thì phát hiện ra con chim đang vùng vẫy và không thể di chuyển khi anh đến gần.

Người nông dân sau đó đã nhặt con chim và mang nó vào nhà của mình, nơi Arif có thể băng bó cái chân bị gãy của con chim.

Arif đang cho con sếu đầu đỏ ăn.
Arif đang cho con sếu đầu đỏ ăn.

Arif và gia đình mong con chim sẽ bay đi khi chân của nó đã hồi phục nhưng con sếu đầu đỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Đoạn phim cho thấy Arif đang cho chim ăn và thậm chí con sếu đầu đỏ còn bay bên cạnh khi anh lái xe máy trên đường.

Arif nói rằng không có bất kỳ hạn chế nào đối với con chim và nó có thể tự do bay đi bất cứ lúc nào.

Sếu đầu đỏ, tên khoa học Grus antigone, gồm có 3 loại là sếu Ấn Độ (Grus antigone antigone), sếu phương Đông (Grus antigone sharpii) và sếu Australia (Grus antigone gilla). Đây là phân loài chim quý hiếm tại miền nam Việt Nam, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN thế giới.

Sếu đầu đỏ trong quan niệm văn hóa của nhiều quốc gia tượng trưng cho sự thánh thiện và chung thủy.

Cập nhật: 25/02/2023 NĐT
  • 52
  • 1.208