Giải pháp

  • Hướng dương không khử được phóng xạ trong đất

    Hướng dương không khử được phóng xạ trong đất
    Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản đã công bố kết quả nghiên cứu, thử nghiệm các biện pháp khử chất phóng xạ trong đất tại tỉnh Fukushima, theo đó cây hoa hướng dương hầu như không có tác dụng khử chất phóng xạ như người ta tưởng.
  • Vật liệu mới giúp ngăn chặn ô nhiễm

    Vật liệu mới giúp ngăn chặn ô nhiễm
    Các chuyên gia hóa học đến từ trường Đại học California, Santa Cruz đã phát triển một loại vật liệu mới có tên là SLUG-26, được sử dụng để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm thông qua quá trình trao đổi ion.
  • Australia giúp quản lý rác Vườn quốc gia Ba Bể

    Australia giúp quản lý rác Vườn quốc gia Ba Bể
    Đại sứ quán Australia vừa tài trợ 205 triệu đồng cho dự án thiết lập chương trình quản lý rác thải nhằm hỗ trợ bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Ba Bể.
  • Các lò phản ứng tại Fukushima số 1 cơ bản ổn định

    Các lò phản ứng tại Fukushima số 1 cơ bản ổn định
    Theo Reuters, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano ngày 12/9 thông báo các lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hiện nay "về cơ bản ổn định."
  • Quản lý thảm họa cho các nước hạ nguồn sông Mekong

    Quản lý thảm họa cho các nước hạ nguồn sông Mekong
    Nhằm mục đích phát triển khả năng quản lý thảm họa cho bốn nước vùng hạ lưu sông Mekong, Việt Nam và Mỹ đã tổ chức hội thảo Quản lý thảm họa hạ nguồn sông Mekong hôm 12/9.
  • Trung Quốc đóng cửa giếng dầu lớn nhất vì rò rỉ

    Trung Quốc đóng cửa giếng dầu lớn nhất vì rò rỉ
    Công ty dầu khí ConocoPhilips của Mỹ hôm nay thông báo họ sẽ lập một quỹ đặc biệt để giải quyết hậu của vụ tràn dầu trong vịnh Bột Hải, sau khi nhận quyết định tạm đình chỉ hoạt động.
  • Có thể dự báo chính xác thời tiết trong phạm vi vài km

    Có thể dự báo chính xác thời tiết trong phạm vi vài km
    Các nhà khoa học có thể dự báo thời tiết chính xác trong phạm vi vài km, nhờ giả lập diễn biến thời tiết toàn thế giới.
  • Trung Quốc ưu tiên xử lí chất thải độc hại

    Trung Quốc ưu tiên xử lí chất thải độc hại
    Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc cho biết, nước này sẽ xử lí nghiêm túc những chất thải nguy hại đe dọa môi trường, sau khi dư lượng lớn hợp chất kim loại bị đổ trái phép vào môi trường.
  • Những vật liệu tối ưu từ thiên nhiên

    Những vật liệu tối ưu từ thiên nhiên
    Sử dụng các loại vật liệu có sẵn trong tự nhiên sẽ giảm được công đoạn chế biến và xử lý, hơn nữa lại rất kinh tế và không gây ô nhiễm môi trường.
  • Nhốt CO2 vào đá

    Nhốt CO2 vào đá
    Vào tháng tới, một nhóm các nhà khoa học quốc tế sẽ bơm hỗn hợp dung dịch vào hố sâu tại một núi lửa thuộc Iceland trong nỗ lực khóa hẳn CO2 mãi mãi dưới lòng đất.
  • Dùng sức người tập thể dục lọc nước hồ

    Dùng sức người tập thể dục lọc nước hồ
    Nhóm nghiên cứu Viện nước, tưới tiêu môi trường đưa ra ý tưởng biến năng lượng giải phóng của con người trong quá trình tập thể dục thành năng lượng cơ học làm sạch nước hồ.
  • Làm sạch môi trường bằng thảm vỏ tràm

    Làm sạch môi trường bằng thảm vỏ tràm
    Một giáo viên cùng các học trò ở Sóc Trăng có sáng kiến dùng vỏ tràm làm vành đai hút xăng dầu rò rỉ từ các cây xăng hoặc tiệm sửa chữa xe máy, và được vinh dự mời tham dự một cuộc thi quốc tế về môi trường ở Thụy Điển.
  • Hạn chế biến đổi khí hậu bằng rừng nhân tạo

    Hạn chế biến đổi khí hậu bằng rừng nhân tạo
    Mới đây các kỹ sư cơ khí đã đưa ra ý tưởng "rừng nhân tạo", công nghệ hấp thụ CO2, một giải pháp lý tưởng giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cho tương lai.
  • Tăng vai trò của IAEA về đảm bảo an toàn hạt nhân

    Tăng vai trò của IAEA về đảm bảo an toàn hạt nhân
    Ngày 23/8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano khẳng định vai trò của IAEA trong đảm bảo an toàn hạt nhân toàn cầu phải được tăng cường.
  • Nhật lập vùng cấm quanh nhà máy Fukushima I

    Nhật lập vùng cấm quanh nhà máy Fukushima I
    Khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật Bản có thể trở thành vùng cấm trong vài thập kỷ vì nồng độ phóng xạ ở đó đã đạt tới mức rất nguy hiểm.
  • Đo khí metan thải ra từ bò

    Đo khí metan thải ra từ bò
    Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Bristol phối hợp Trung tâm Nghiên cứu đồng cỏ và động vật Taegasc tại Ixraen đã tìm ra phương pháp mới giúp đo lượng khí mêtan thải ra từ bò và các loài động vật nhai lại khác.
  • Dùng radar cảnh báo sớm sóng thần

    Dùng radar cảnh báo sớm sóng thần
    Lần đầu tiên, các nhà khoa học sử dụng hệ thống radar ven biển để cảnh báo sóng thần ở Nhật Bản, Đông Nam Á trước vài giờ.
  • Băng trôi – Giải pháp cho khủng hoảng tài nguyên nước

    Băng trôi – Giải pháp cho khủng hoảng tài nguyên nước
    Là “ác mộng” của các loại tàu bè di chuyển gần Bắc Cực, băng trôi giờ đây được xem như là một giải pháp hữu hiệu dành cho những quốc gia khan hiếm nguồn nước ngọt.