Sinh vật học
Khám phá những tin mới nhất về sinh vật học, khoa học về sự sống các loài động vật, thực vật kèm theo các hình ảnh tuyệt đẹp mới nhất về các loài động thực vật
Cây táo cổ thụ tán rộng bằng 10 sân bóng
Cây táo ở thành phố Krolevets thuộc tỉnh Sumy, Ukraina, có có tuổi thọ 220 năm, trải rộng trên diện tích 40.400m2, bằng 10 sân bóng đá tiêu chuẩn.
Vòng đời của bướm vua
Vòng đời của bướm vua bao gồm 4 giai đoạn, từ lúc đẻ trứng đến khi trưởng thành và kéo dài trong một tháng.Muỗi khổng lồ Bắc Cực tăng trưởng mạnh nhờ biến đổi khí hậu
Nhiệt độ ấm dần lên tại Bắc Cực đang giúp cho loài muỗi khổng lồ tại đây sinh sôi, nảy nở mạnh mẽ về số lượng, tiềm ẩn nguy cơ trở thành đại dịch trong tương lai gần.
Nấm độc, mối nguy hại mới cho người di cư
Người di cư được cảnh báo không nên thu nhặt nấm lạ, vì có thể, một loại ngon miệng và không độc hại tại nơi họ đến lại cực độc ở châu Âu, dù hình thức giống nhau.Phát hiện loài bướm uống nước mắt chim
Một loài bướm ở đảo Madagascar chọc chiếc vòi hình móc câu vào mắt những con chim đang ngủ để hút giọt lệ. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chứng kiến cảnh bướm dùng nước mắt chim làm thức ăn.Thế giới “kì thú” của vi khuẩn trong cơ thể người
Một nghiên cứu mới khẳng định về tính hữu ích cũng như tầm quan trọng của vi khuẩn đối với cơ thể người.Những chuyện thú vị về côn trùng
Những con côn trùng quá bé nhỏ tưởng chừng vô hại với những chiếc ôtô to đùng. Vậy mà chúng lại là nguyên nhân gây tai nạn cho hơn nửa triệu tài xế tại nước Anh. Thế giới côn trùng,
Côn trùng có bị béo phì hay không?
Côn trùng có bị bệnh béo phì hay không? Đó là câu hỏi gởi về chuyên mục "Ask Us Anything" của Popular Science và câu trả lời là "Có".Hồi sinh virus cổ đại 30.000 năm tuổi
Các nhà khoa học Pháp rất thận trọng khi tìm cách hồi sinh một loại virus tiền sử đóng băng ở Siberia.Những thí nghiệm gene kỳ quái
Có những thí nghiệm khoa học bằng công nghệ gien tưởng chừng như điên rồ nhưng lại có mục đích rất thực tế: nhân đôi dân số, hồi sinh xác chết, khiến muỗi không mang mầm bệnh sốt rét...Phát hiện loài côn trùng nặng nhất thế giới
Một người yêu thiên nhiên ở New Zealand vừa tình cờ bắt gặp một con weta, loài côn trùng nặng nhất và lớn nhất thế giới từng được biết đến.Vì sao loài kiến "thống trị" thế giới
Kiến luôn là vị khách không mời đầu tiên xuất hiện sau các bữa tiệc ngoài trời. Ở bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể gặp chúng. Thay vì khó chịu, tốt hơn chúng ta nên tìm hiểu xem tại sao kiến có thể sống ở hầu như mọi nơi trên hành tinh.Kinh ngạc phát hiện nhóm máu của thực vật
Thực vật có nhóm máu không? Một nhà thực vật học người Nhật khẳng định là có. Ông nghiên cứu hơn 500 giống thực vật (hạt kín) và hạt trần thấy có 60 giống thuộc nhóm máu O, 24 giống thuộc nhóm máu B và một số khác thuộc nhóm máu AB. Nhưng chưa tìm thấy cây nào thuộc nhóm máu A một cách chắc chắn.Phát hiện loài nhện có răng nanh đỏ như máu ở Úc
Với việc sở hữu cặp răng nanh đỏ như máu hẳn loài nhện này khiến nhiều đối phương sợ chết khiếp.Loại nấm duy nhất trên thế giới có vị ngọt như… mật ong
Một loại nấm cục có vị ngọt như mật ong vừa được phát hiện tại Hungary.Tìm hiểu cơ chế phát sáng của đom đóm
Chắc chắn ai cũng từng có tuổi thơ gắn liền với một loài bọ mang tên đom đóm, một thứ ánh sáng lập lòe mỗi buổi đêm mà bất cứ đứa trẻ nào cũng thích thú và tò mò.Tìm ra thủ phạm khiến 200.000 con linh dương Saiga chết trong một tháng
Các nhà khoa học đã tìm ra loại vi khuẩn tưởng như vô hại, nhưng lại là nguyên nhân chính khiến 200.000 con sơn dương bị tiêu diệt.Tìm ra thủ phạm triệt hạ phân nửa cây xanh trên Trái Đất
Theo điều tra toàn cầu của đại học Yale (Mỹ), kể từ khi nền văn minh con người bắt đầu, số lượng cây cối trên Trái Đất đã giảm đi một nửa.Ấu trùng ong bắp cày tấn công hệ thần kinh nhện, kết lưới và tạo kén
Bằng cách cướp đi hệ thống thần kinh của nhện, một ấu trùng ong bắp cày đã có thể thao túng loài vật này để làm cho nó một mạng lưới vững chắc hơn, theo kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí The Journal of Experimental Biology."Chạm" và "cảm nhận" từ xa nhờ công nghệ tương tác ảo mới
Nhiều người đã rất kinh ngạc và cảm thấy thích thú với một thiết bị công nghệ giúp trải nghiệm tương tác ảo mang tên HaptoClone - một phát minh của phòng thí nghiệm Shinoda thuộc trường Đại học Tokyo








