Sự kiện Khoa học

Cập nhật thông tin hình ảnh về các sự kiện khoa học trong nước và các nước trên thế giới

  • Malaysia: ôtô chạy bằng dầu cọ

    Malaysia: ôtô chạy bằng dầu cọ
    Malaysia vừa đưa vào sử dụng đội ôtô đầu tiên chạy bằng nhiên liệu sinh học có tên là Envo diesel (gồm 5% dầu cọ và 95% dầu diesel), nhằm khuyến khích việc phát triển và sử dụng các loại nhiên liệu thay thế để giảm bớt phụ thuộc vào dầu mỏ.
  • Châu Âu chống băng tan ở Bắc cực

    Châu Âu chống băng tan ở Bắc cực
    Hàng năm biển băng trên Bắc cực bị giảm đi khoảng 37.000km vuông. Tính trung bình, độ dày của băng từ 3,1m nay chỉ còn 1,8m. Liên minh châu Âu (The European Union-EU) vừa đưa ra kế hoạch DAMOCLES nhằm tìm hiể
  • Thưa Bộ trưởng, khoa học đang đi về đâu?

    Thưa Bộ trưởng, khoa học đang đi về đâu?
    Gần đây Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) có đưa ra môt số chủ trương đổi mới quản lý khoa học và công nghệ, đặc biệt là đề án “chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ, giai đoạn 2006-2010”.
  • TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng

    TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng
    Theo Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM Huỳnh Kim Tước, thành phố đang duy trì 14 chương trình, dự án hợp tác trong nước về tiết kiệm năng lượng và 5 chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.
  • “Coca không phải là cocaine!”

    “Coca không phải là cocaine!”
    Đó là tên chiến dịch hợp pháp hóa việc trồng cây coca đang tiến hành tại Bolivia. Quốc gia này vừa gửi đơn thỉnh cầu lên Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy của LHQ tại Vienna (Áo) để thuyết phục thay đổi cách phân loại c&
  • 4,1 triệu USD cho bảo tồn biển tại Việt Nam

    4,1 triệu USD cho bảo tồn biển tại Việt Nam
    Trong Lễ ký văn kiện và hội thảo khởi động Hợp phần Sinh kế bền vững bên trong và xung quanh khu bảo tồn biển (BTB) vừa diễn ra ngày 21/3/2006, Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho hợp phần “Sinh kế bền vững bên trong và xung quanh khu bảo tồn biển” là 4,1 triệu USD.
  • Không giảm được khí thải ô tô do công nghệ lạc hậu

    Không giảm được khí thải ô tô do công nghệ lạc hậu
    Tại hội thảo “Khí thải ô tô và vấn đề môi trường” được tổ chức sáng nay 21-3, ông Trần Bá Minh, Vụ phó Vụ Khoa học - công nghệ, lý giải việc Việt Nam chỉ áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 2, thay vì Euro 4 là do Việt Nam phụ thuộc vào tiêu chuẩn xăng dầu nhập từ nước ngoài về và do vấn đề công nghệ áp dụng ch
  • Nha Trang: Hỗ trợ dân nuôi trồng san hô

    Nha Trang: Hỗ trợ dân nuôi trồng san hô
    PGS-TSKH Nguyễn Tác An, viện trưởng Viện Hải dương học tại Nha Trang (HDH) cho biết: Viện đang chuẩn bị để phối hợp, hỗ trợ cho các địa phương và người dân ứng dụng trồng san hô tại khu vực các đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và Cồn Cỏ (Quảng Trị)...
  • Ngày nước thế giới: Những cảnh báo từ VN

    Ngày nước thế giới: Những cảnh báo từ VN
    Nguồn nước cạn kiệt, chất lượng nước đang bị báo động đỏ, thiếu nước sạch để sử dụng đang là áp lực chung của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó VN không phải là ngoại lệ...Tại Việt Nam, hiện chỉ c&oac
  • Sinh trắc học: Ngày càng thông dụng

    Sinh trắc học: Ngày càng thông dụng
    Thẻ tín dụng sắp tới kỳ trở thành đồ cổ. Tại Mỹ, trong các chuỗi siêu thị Thrifway, khách hàng trả tiền mua hàng bằng... ngón tay. Nguyên lý? Phối hợp số tài khoản ngân hàng với dấu vân tay. Chỉ cần đặt ngón tay trỏ lên
  • Anh - khai trương kho gien người lớn nhất thế giới

    Anh - khai trương kho gien người lớn nhất thế giới
    Với mục đích nghiên cứu sự ảnh hưởng của gien, thói quen sinh hoạt và môi trường đối với sức khoẻ con người, kho gien người lớn nhất thế giới đã được khai trương tại Ngân hàng cuộc sống (Biobank) - Anh vào ngày 15/3. Kho gien này bắt đầu thu thập mẫu DNA c
  • TP.HCM: Ngày hội khoa học và nghệ thuật

    TP.HCM: Ngày hội khoa học và nghệ thuật
    Sáng 17-3, tại công viên Lý Tự Trọng, Q.1 TP.HCM, “Ngày hội Khoa học” đã được khai mạc do Trường Song ngữ quốc tế Horizon tổ chức với các gian triển lãm
  • Thu hồi giấy phép nghiên cứu của Hwang Woo-suk

    Thu hồi giấy phép nghiên cứu của Hwang Woo-suk
    Ngày hôm qua (16/3), Bộ Y tế Hàn Quốc đã thu hồi giấy phép nghiên cứu của nhà khoa học nổi tiếng thế giới về nhân bản Hwang Woo-suk. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc.
  • “Ngân hàng mùi người” đầu tiên tại Trung Quốc

    “Ngân hàng mùi người” đầu tiên tại Trung Quốc
    Mùi, một đặc tính độc đáo của con người và là thứ chứa đựng thông tin giống như vân tay và DNA, đã được áp dụng trong các cuộc điều tra hình sự hiện đại. Ngày 13-3 vừa qua, một phóng viên của nhật báo Nam Kinh đã đến viện chó cảnh sát Nam Kinh, chi nhánh của Bộ An ninh công cộng, để thăm “ngân hàng mùi người&rd
  • Nửa triệu người sẽ tham gia Ngân hàng sinh học

    Nửa triệu người sẽ tham gia Ngân hàng sinh học
    Một thử nghiệm y học lớn nhất thế giới sẽ được khai trương trong tuần này tại thành phố Cheshire, Altrincham, Anh, khi hàng trăm người tình nguyện sẽ hiến máu và DNA cho một cơ sở dữ liệu gen mới, Ngân hàng sinh học.
  • Thành lập Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

    Thành lập Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
    Ngày 13-3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 393/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trực thuộc Bộ KH-CN để giúp Bộ trưởng Bộ KH-CN thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ trong phạm vi cả nước.
  • 2.916 tỷ đồng cho quản lý tài nguyên - môi trường biển VN

    2.916 tỷ đồng cho quản lý tài nguyên - môi trường biển VN
    Theo quyết định của thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt (số 47/2006/QĐ-TTg, ngày 1-3-2006) thì đó là tổng kinh phí dự kiến để thực hiện “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 202
  • Các nhà nghiên cứu Nhật phát hiện tế bào gốc phát triển nhanh

    Các nhà nghiên cứu Nhật phát hiện tế bào gốc phát triển nhanh
    Một nhóm nhà khoa học tại Đại học Osaka và Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiên tiến về biến đổi tế bào đã thành công trong việc sửa chữa gan và xương nơi chuột bằng cách sử dụng tế bào gốc lấy từ nguyên bào răng khôn, theo tờ Daily Yomiuri.
  • Phát hành con tem đầu tiên đính bột thiên thạch

    Phát hành con tem đầu tiên đính bột thiên thạch
    Ngày 24-3-2006, ngành bưu chính Áo sẽ phát hành con tem đầu tiên trên thế giới có đính bụi thiên thạch. Con tem này được dập nổi thành 600.000 mẫu, chứa 0,03 gam bụi thiên thạch và có giá trị quy thành tiền là 3,75 euro.
  • GS Wilmut không phải là "cha đẻ" của cừu Dolly

    GS Wilmut không phải là "cha đẻ" của cừu Dolly
    Giáo sư Ian Wilmut,"cha đẻ" của chú cừu Dolly, con vật đầu tiên trên thế giới ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính vừa thừa nhận rằng ông không phải là "người tiên phong chọc thủng phòng tuyến nghiên cứu về nhân bản trên thế giới&qu