Y học - Sức khỏe
Các thông tin mới nhất về y học sức khỏe như y học sức khỏe ăn uống, sức khỏe điều trị, sức khỏe thực phẩm, sức khỏe dinh dưỡng, sức khỏe uống rượu, sức khỏe thuốc, sức khỏe và đời sống, sức khỏe sinh sản
Cần phát hiện sớm trẻ khiếm thính
Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cứ 12.000 trẻ sinh ra/năm thì có gần 4% trẻ bị khiếm thính do nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi gặp phải trường hợp này, phụ huynh cần phát hiện v&ag
Một số biện pháp giúp giải tỏa căng thẳng tâm lý
Căng thẳng tâm lý hay còn gọi là stress là trạng thái phản ứng của cơ thể đối với tác nhân gây stress - hay là mối tương quan giữa tác nhân kích thích và phản ứng của cơ thể. Trong điều kiện b&igraMẹo nhỏ hiệu quả bất ngờ
Khi cảm thấy đau răng, bạn chỉ cần xoa nhẹ đá lạnh trên mu bàn tay, chỗ tạo thành hình chữ V giữa ngón cái và ngón trỏ. Cơn đau của bạn sẽ giảm một nửa.
Béo phì - đại dịch toàn cầu
Béo phì đang trở thành đại dịch toàn cầu và là mối đe dọa còn lớn hơn dịch cúm gia cầm hoặc Trái đất ấm dần lên. Đó là cảnh báo chung của hơn 2.500 chuyên viên y tế tham dự Hội nghị quốc tế về chống béNgười phụ nữ có 2 cơ thể trong 1
Lydia Fairchild sinh nở 3 lần. Khi xin trợ cấp hằng tháng để nuôi con, cô đã chết điếng khi toà tuyên bố bạn trai cô là bố bọn trẻ. Còn cô, người đã sinh ra chúng lại không phải là mẹ, vì ADN của cô khôngCervarix - vắc xin mới ngừa ung thư cổ tử cung
Tại một hội nghị quốc tế ở Prague (Cộng hòa Czech) hôm 4-9, hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) đã công bố loại vắc xin chống lại virus gây ung thư cổ tử cung mang tên Cervarix, có thể hạn chế 76% số lượng phụ nữ mắc bệnh hoặc tử vong vì căn bệnh này.Tiêm 3,3 triệu liều vaccine cúm gia cầm đợt 2 năm 2006
Theo Cục Thú y, hiện nay các tỉnh Hậu Giang, Ðồng Tháp, An Giang đã triển khai tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đợt 2 năm 2006 với khoảng 3,3 triệu liều.
Phòng bệnh cúm gia cầm lây sang người
Bệnh cúm gia cầm (cúm A/H5N1) do virus cúm A/H5N1 gây ra, là bệnh rất dễ lây lan, dễ tái phát, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên có thể gây chết người và chết gia cầm hàng loạt, vì vậy cTây Ban Nha: cấm hút thuốc lá nơi công cộng
Bắt đầu từ nửa đêm hôm thứ năm (31/8), tại các cửa hàng đồ ăn, thức uống ở nước này bắt đầu thực hiện việc cấm hút thuốc. Còn tại văn phòng và các nơi cộng cộng phải thực hiện lệnh cấm này từ 1/9.WHO cảnh báo về chủng lao kháng thuốc mới
Ngày 2/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lên tiếng cảnh báo về một chủng bệnh lao mới đã làm chết 52 trong số 53 người nhiễm chủng lao này ở Nam Phi, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp nhằm chẩn đoán và điều trị lao.Người Việt Nam đang "lười" ăn rau, ưa ăn mặn
Theo Viện Dinh dưỡng, thói quen sử dụng thực phẩm chưa hợp lý là nguyên nhân gây gia tăng một số bệnh mạn tính béo phì, tăng huyết áp trong cộng đồng.Chấn thương dây chằng chéo trước
Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh của các vận động viên, trong đó đứt dây chằng chéo ở đầu gối là một cơn ác mộng thực sự. Chấn thương này thường gặp ở các môn có tính chất đối kháng va chạm mạnh và hay xảy ra ở những cuộc thi đấu đỉnHẹp động mạch cảnh - một trong những nguyên nhân gây tai biến mạch máu não
Tai biến mạch máu não rất thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba sau bệnh tim mạch và ung thư. Có nhiều nguyên nhân gây tai biến mạch máu não, trong đ&oacViêm cơ tim, phù thũng vì thiếu vitamin B1
Thiếu vitamin B1 có thể diễn ra nhanh, gây viêm rồi suy tim cấp. Tình trạng này hay xảy ra ở trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc sau sinh, người lao động nặng có chế độ dinh dưỡng kém, người ăn kiêng, thiếu dinh dưỡng kéo dài. Người bệnh bịNạn gái thiếu trai thừa đang đe dọa thế giới
Chỉ tính riêng Ấn Độ và Trung Quốc đã có 66 triệu đàn ông bị "thừa ra", bằng 80% dân số của Việt Nam hiện nay. Các nhà dân số học lo sợ, sự chênh lệch giới tính của hai nước này sẽ gây khủng hoảng cho tBỏ thuốc lá mà không tăng cân
Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe như điều mọi người đều biết là làm tăng nguy cơ bị mắc bệnh ung thư, tim mạch và phổi. Nếu bạn không hút thuốc thì đừng bao giờ hút, nếu bạn là người hút thuốc thì hãy bỏ ngay. Bỏ thuốc lá là một c&oChữa ung thư bằng liệu pháp gene
Một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã chữa thành công ung thư da hắc tố bằng cách điều chỉnh gene của các tế bào bạch cầu để chúng tấn công vào ung thư.Cậu bé 14 tuổi cao 50cm
Khagendra Thapa Magar, người Nepal, 14 tuổi nhưng chỉ cao 50cm và nặng 4,5kg. Khagendra là thiếu niên thấp nhất Nepal.Hy vọng cho người bị ung thư da
Các nhà khoa học ở Mỹ đã thành công khi sử dụng liệu pháp gene để điều trị dạng bệnh ung thư da nguy hiểm nhất. Liệu pháp mới này dựa trên ý tưởng là cơ chế phòng vêSẩy thai và cách phòng ngừa
Sẩy thai là tình trạng kết thúc thai nghén trước tuần thứ 20 của thai kỳ. Ước tính cứ 5 thai phụ thì 1 người bị sẩy. Hầu hết các trường hợp sẩy thai đều xảy ra trong vòng 12 tuần lễ đầu.











