Sự kiện Khoa học
Cập nhật thông tin hình ảnh về các sự kiện khoa học trong nước và các nước trên thế giới
Kì lạ cuộc thi "tế bào nhanh nhất thế giới"
Tế bào nhanh nhất thế giới là tên gọi của cuộc thi dành cho các tế bào ở các phòng thí nghiệm khắp nơi trên thế giới.
NASA khảo sát việc đặt trung tâm vệ tinh vũ trụ tại TP.HCM
NASA đang khảo sát khu vực Đông Nam Á để chọn địa điểm đặt trung tâm vệ tinh vũ trụ theo chương trình SERVIR (hệ thống giám sát và tích hợp hình ảnh khu vực) của NASA và Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID).Nhà thiên văn hàng đầu thế giới về Việt Nam thuyết trình
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận, nhà nghiên cứu vũ trụ người Mỹ gốc Việt nổi tiếng thế giới, vừa trở về Việt Nam để thuyết trình và thăm quê.
Bảng tuần hoàn thêm hai nguyên tố siêu nặng
Hiệp hội quốc tế về hóa học cơ bản và ứng dụng (IUPAC) vừa thông báo bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học (BTHNT) đón chào thêm hai nguyên tố siêu nặng mới.Việt Nam hợp tác với NASA về vũ trụ
Sáng nay, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ký tuyên bố chung về ý định hợp tác trong hoạt động hàng không và vũ trụ dân dụng.FAO thông qua kế hoạch bảo vệ nguồn gene thực vật
Ngày 1/12, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã thông qua kế hoạch toàn cầu mới nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn gene thực vật phục vụ nông nghiệp và sản xuất lương thực.Điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được xây với độ an toàn cao
Các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được xây dựng trên cơ sở các lò phản ứng nước nhẹ VVER thế hệ thứ 3 và 3+, có hệ số an toàn rất cao, theo thiết kế của Nga.
Đã có kịch bản an toàn nhất cho nhà máy điện hạt nhân
Để đưa ra 1 kịch bản an toàn nhất cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Ngày 2/12, tại tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra hội thảo “An toàn nhà máy điện hạt nhân và Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận”.Lò hạt nhân Đà Lạt "chuyển hệ" uranium
Hôm qua, nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã được thay thế hoàn toàn bằng uranium có độ giàu thấp, khẳng định cam kết sử dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình của Việt Nam.Việt Nam có ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học
Giai đoạn 2011-2015 Việt Nam sẽ bắt đầu sản xuất phụ gia và enzyme cũng như các nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học và mở rộng sản xuất, mở rộng quy mô các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học.Tháp cao nhất thế giới không "ngán" động đất
Nhờ dàn cột trung tâm có khả năng chống rung lắc, tháp cao nhất thế giới tại Nhật Bản có khả năng đứng vững trong trận động đất có cường độ lên tới 8 độ Richter.Mỹ xây dựng tháp điện Mặt Trời cao nhất thế giới
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, nước này đã bắt đầu khởi công xây dựng công trình tháp đôi cao 800m ở sa mạc Arizona để sản xuất điện từ năng lượng Mặt Trời.Cuba - Trung Quốc hợp tác về công nghệ sinh học
Theo phóng viên TTXVN tại Havana, ngày 26/11, Cuba và Trung Quốc đã ký một loạt thỏa thuận mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học giai đoạn 2012 - 2016.146 tỷ đồng đầu tư sản xuất chip RFID
Ngày 24/11, tại TP.HCM, Bộ Khoa học - Công nghệ và Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC), thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố dự án, “thiết kế và chế tạo chip, thẻ, đầu đọc RFID và xây dựng hệ thống ứng dụng”. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 146 tỷ đồng.ASEAN ưu tiên an ninh lương thực và cảnh báo thiên tai
Ngày 23/11, Hội nghị Ủy ban Khoa học công nghệ ASEAN lần thứ 62 khai mạc tại TP HCM, thông qua lộ trình ưu tiên phát triển khu vực, trong đó có vấn đề an ninh lương thực và cảnh báo thiên tai.Nga cho Việt Nam vay 9 tỷ USD làm điện hạt nhân
Nga đã nhất trí cho Việt Nam vay 8 - 9 tỷ USD để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam đặt tại Ninh Thuận, hãng tin Bloomberg cho hay.Não của thiên tài Einstein sẽ được trưng bày
Công chúng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bộ não của Albert Einstein, người được coi là nhà khoa học vĩ đại nhất trong thế kỷ 20, tại một bảo tàng của Mỹ.Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ASEAN
Từ ngày 21 đến 26/11/2011, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức và chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ASEAN lần thứ 14 (AMMST-14) và Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN lần thứ 62 (COST-62) tại Thành phố Hồ Chí Minh.Năm 2016, phóng vệ tinh quang học thứ hai
PGS.TS Doãn Minh Chung, Viện trường Viện Công nghệ vũ trụ cho biết như trên tại Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập viện Công nghệ vũ trụ tổ chức tại Hà Nội ngày 16/11.Hơn 600 triệu USD xây Trung tâm vũ trụ Việt Nam
Tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Viện Công nghệ vũ trụ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức ngày 16/11 tại Hà Nội, tiến sỹ Doãn Minh Chung, Viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ cho biết Dự án xây dựng Trung tâm vũ trụ Việt Nam sẽ được đầu tư với kinh phí hơn 600 triệu USD.